Đón hài cốt liệt sĩ về đất mẹ sau 56 năm thất lạc

2023-04-11 18:05:32 0 Bình luận
Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Ngũ

Liệt sĩ Bùi Văn Ngũ sinh năm 1946 ở thị trấn Xuân An, là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em.

Tháng 2/1966, người thanh niên Bùi Văn Ngũ lên đường nhập ngũ, vào Trung đoàn 280, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 2 năm 1966, người thanh niên đầy nhiệt huyết Bùi Văn Ngũ đã tình nguyện lên đường ngập ngũ, vào Trung đoàn 280, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngày 14/8/1967, chiến sĩ Bùi Văn Ngũ hy sinh tại chiến trường Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, khi mới 21 tuổi.

Liệt sĩ được an táng tại nơi hy sinh, sau đó hài cốt chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ được an táng tại nghĩa trang quê nhà

56 năm qua, gia đình nhiều lần tìm kiếm song không rõ tin tức. Mới đây, từ thông tin trên mạng xã hội, hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Ngũ được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Sau lễ truy điệu, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ Bùi Văn Ngũ được đưa về an táng tại Nghĩa trang giáo xứ Gia Hòa ở thị trấn Xuân An trong niềm tự hào và tiếc thương vô hạn của Đảng, chính quyền và gia đình người thân.

Trước đó, Ngày 6-4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Phúc (Quảng Xương) cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và Nhân dân xã Quảng Phúc trang trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Thanh Hoè.

Liệt sỹ Hoàng Thanh Hoè hy sinh vào ngày 12-10-1968 tại Quảng Trị

Liệt sỹ Hoàng Thanh Hoè - Sinh năm 1936, tại thôn Ngọc Đới, xã Quảng Phúc. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng, với ý chí quyết tâm của thanh niên, đồng chí Hoàng Thanh Hoè đã tham gia lực lượng dân công của xã tiếp nhận vận chuyển hàng hoá, trực tiếp phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong thời gian tham gia lực lượng dân công, đồng chí luôn gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau đó đồng chí gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là quân nhân Bộ Quốc phòng.

Trong lúc làm nhiệm vụ, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 12-10-1968 tại Tỉnh Quảng Trị. Hài cốt của đồng chí được đồng đội quy tập và an táng tại Nghĩa Trang liệt sỹ xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương, hoa trước anh linh liệt sỹ Hoàng Thanh Hoè

Đồng chí Hoàng Thanh Hoè đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến Hạng Nhì và nhiều huân, huy chương chiến công khác. Sau gần 55 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đến nay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương, huyện Vĩnh Linh, hài cốt liệt sỹ được đưa về yên nghỉ tại quê nhà.

Trong buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương, hoa trước anh linh liệt sỹ Hoàng Thanh Hoè - người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và những người có công với nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...